Bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, tạo điều kiện cho "cử tri đặc biệt" thực hiện quyền bầu cử

Thứ năm, 12/02/2026 07:25

Ngày 10 và 11-3, Đoàn kiểm tra số 5 của Công an thành phố Đà Nẵng do Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự và việc tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử tại Trại tạm giam số 1 và Trại tạm giam số 2 Công an thành phố.

Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc CATP kiểm tra việc tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử tại Trại tạm giam số 1 và Trại tạm giam số 2 Công an thành phố.
Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc CATP kiểm tra việc tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử tại Trại tạm giam số 1 và Trại tạm giam số 2 Công an thành phố.

Tại các đơn vị, Đoàn đã kiểm tra việc triển khai các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bầu cử; công tác lập và niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị hòm phiếu, tài liệu tuyên truyền, cũng như các phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình tổ chức bầu cử. Đặc biệt, công tác phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử và quyền, nghĩa vụ của cử tri được các đơn vị chú trọng, giúp người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ quyền công dân của mình, từ đó tham gia bỏ phiếu đúng quy định.

Theo báo cáo của các đơn vị, đến thời điểm hiện tại, mọi điều kiện phục vụ công tác bầu cử tại hai trại tạm giam cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ, từ việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử các ứng cử viên đến việc xây dựng phương án tổ chức bỏ phiếu bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng quy định của pháp luật. Công tác quản lý, giám sát cũng được triển khai nghiêm túc nhằm bảo đảm việc thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam diễn ra khách quan, dân chủ và đúng trình tự. Qua kiểm tra, Đại tá Võ Thị Trinh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Trại tạm giam số 1 và Trại tạm giam số 2 trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử; đồng thời yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ hai trại tạm giam tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử một cách thuận lợi, đúng quy định và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Việc tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử không chỉ là yêu cầu theo quy định của pháp luật mà còn thể hiện rõ tính nhân văn và tinh thần thượng tôn pháp luật của Nhà nước ta. Qua đó, bảo đảm quyền công dân cho những "cử tri đặc biệt", góp phần khẳng định nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật; đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quyền làm chủ của công dân vẫn luôn được tôn trọng và bảo đảm.

PV